Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Iraq và Kinh Thánh


Trong những năm gần đây, các biến chuyển ở Iraq đã được đăng lên báo chí hằng ngày. Từ chiến tranh, bắt cóc, khủng bố, giết người, tự sát bằng bom…Nhiều người biết Iraq là một quốc gia đứng hằng thứ hai về sản xuất dầu hỏa và là đang có chiến tranh khủng bố. Nhưng ít ai biết rằng Iraq là một quốc gia được nhắc nhiều nhất trong Kinh Thánh sau Do Thái.

Tên nước Iraq đã được dùng trong Kinh Thánh là Babylôn, đất Shinar,  đất Nim-rốt (Mi. 5:5), xứ Canh đê (Sứ 7:4), đất Mesopotamia. Chữ Mesopotamia có nghĩa là vùng Lưỡng Hà giữa 2 con sông Tigris (Tyrơ) và Euphrates. Thành Niniveh nằm trên bờ sông Tigris, thủ đô đế quốc Assyria; thành Babylon nằm trên bờ sông Euphrates, thủ đô đế quốc Babylon. Thủ đô Susa của đế quốc Mê đô Ba tư cũng tọa lạc gần bên tay trái hạ lưu sông Tigris, mà xưa kia cũng trong lãnh thổ của vùng Lưỡng hà.


Cổ thành Babylon 

Bạn có biết rằng:
1.Vườn Êđen được Chúa thành lập đầu tiên tại Iraq. (Sáng 2:10-14)
2.Tổ phụ đầu tiên của con người là Ađam và Êva đã được tạo nên tại Iraq (Sáng 2:7-8)
3.Satan đầu tiên xuất hiện ở Iraq (Sáng 3:1-6)
4.Ông Nim-rốt xây dựng Babylôn và tháp Ba-bên được xây cất tại Iraq (Sáng 3:1-6)
5.Sự lộn xộn tiếng nói, chia thành nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới xảy ra tại Iraq. (Sáng 11:5-11)
6.Ông Ápraham, đến từ một thánh phố U-rơ trong nước Iraq (Sáng 11:31 & Công vụ 7:2-4)
7.Bà Rê-be-ca vợ ông Ysác đến từ xứ Iraq (Sáng 24:3-4,10)
8.Ông Gia-cốp đã sống 20 năm tại Iraq (Sáng 27:42-45, 31:38)
9. Đế quốc đầu tiên trên thế giới nầy thực hiện tại Iraq (Đaniên 1;1-2, 2:36-38)
10. Đế quốc Babylôn (Iraq) đã tiêu hũy thành Giêrusalem.
11.Ông Đaniên bị bỏ vào hang sư tử tại Iraq.
12.Cuộc phục hưng lớn nhất trong lịch sử xảy ra tại Iraq khi ông Giô-na đến truyền giảng lời Chúa tại thành phố Ninive. (Giôna 1:2)
13.Hoàng hậu Êxơtê và các biến cố xảy ra trong sách Êxơtê xảy ra tại Susa, quốc gia Iraq.
14.Tiên tri Na-hum là một tiên tri chống lại một thành phố Ninive của Iraq (Nahum 1, 23)

Cổ thành Niniveh

15.Tiên tri Amốt than khóc tại Iraq
16.Ba bạn Hêbơrơ bị bỏ vào lò lửa hực tại Iraq. Và Tin lành Chúa Giê-xu được biết đến như con trai vị thần linh cùng với ba thanh niên Do thái đi trong lò lửa. (Đaniên 3:1-26)
17.Bên-sát-xa, vua của Babylôn đã thấy chữ viết trên tường cách siêu nhiên tại Iraq. (Đaniên 5:5,6)
17.Tiên tri Êxêchiên đã giảng tại Iraq. (Êxêchiên 1:1-3)
19.Các bác sĩ tìm Chúa trong ngày Lễ Giáng sinh đến từ Iraq. (Mathiơ 2:1-2)
20.Sách Khải thị có lời tiên tri chống lại Babylôn, đó là tên nghĩa bóng của quốc gia Iraq. (Khải thị 17 &18)
21. Không một quốc gia nào, ngoại trừ Do thái, có được các lời tiên tri và lịch sử liên hợp với nhau nhiều như Iraq.
22.Sứ đồ Phi-e-rơ và vợ mình đã đến rao Tin mừng tại Babylon, Iraq, lập hội thánh ờ đó và chăn nuôi họ. I Phi-e-rơ 5:13

Sưu tầm : Vòng Nguyện Cầu
Người viết: DanielTK