Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

“CÁC NGƯƠI LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH”- 12-



Mathio 22:29, “ Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời”-
-
Phân Biệt Do thái giáo Và Đảng Cắt Bì-
-
Còn nhiều tín đồ không nhìn ra sự khác biệt giữa Do thái giáo và Đảng cắt bì của Gia cơ, em của Chúa.
1-Về Do thái giáo thế kỉ thứ nhất Tân ước, Kinh thánh chép:
Công 4:1-7-“Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan giám điện và người Sa-đu-sê thoạt đến,  phiền tức vì hai người dạy dân chúng nhơn Jêsus mà rao giảng sự từ kẻ chết sống lại,  bèn hạ tay bắt họ mà giam cho đến sáng, vì bấy giờ đã tối rồi. Sáng ngày sau, các quan, các trưởng lão, và các văn sĩ nhóm họp tại Giê-ru-sa-lem, có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-trơ, và bao nhiêu thân tộc của thầy tế lễ thượng phẩm cũng đều ở đó nữa.  Họ để hai người đứng giữa mà tra hỏi rằng: “Các ngươi bởi quyền năng nào hay là nhơn danh nào mà làm điều nầy?”

Công 9:1-2-Vả, Sau-lơ cứ thở hơi ngăm đe và tàn sát tín đồ của Chúa, đến cùng thầy tế lễ thượng phẩm,  xin những bức thơ đạt cho nhà hội tại Đa-mách, hầu hễ gặp ai thuộc về Đạo, bất cứ đờn ông đờn bà, thì trói giải về Giê-ru-sa-lem
Công 21:27-30-Vả, Sau-lơ cứ thở hơi ngăm đe và tàn sát tín đồ của Chúa, đến cùng thầy tế lễ thượng phẩm,  xin những bức thơ đạt cho nhà hội tại Đa-mách, hầu hễ gặp ai thuộc về Đạo, bất cứ đờn ông đờn bà, thì trói giải về Giê-ru-sa-lem
2-Về Đảng Cắt bì thì Kinh thánh chép:
Công 15:1-2-Có mấy người từ Giu-đê xuống, dạy các anh em rằng: “Nếu anh em chẳng chịu cắt bì theo lệ Môi-se, thì không thể được cứu.” Nhơn đó Phao-lô va Ba-na-ba có sự phân tranh biện luận khá lớn với họ, nên anh em cử Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người khác trong họ đi lên Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão để hỏi vấn đề nầy.
Tít 1:10-11,14-Vì có nhiều người bất phục, nói bông lông, hay lừa dối, nhứt là những kẻ thuộc đảng cắt bì;  cần phải bịt miệng của họ đi, bởi họ vì mối lợi đê hèn mà dạy điều không đáng dạy, và lật đổ cả nhà người ta.  chớ nghe theo chuyện hoang đàng của người Do-thái, và điều răn của người xây bỏ lẽ thật
Công vụ 21:20-24- Đoạn, nói cùng người rằng: “Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Do-thái đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp;  họ đã nghe rằng anh dạy mọi người Do-thái ở giữa Ngoại bang chối bỏ Môi-se, bảo họ chớ làm cắt bì cho con cái mình, cũng đừng noi theo lề thói nữa.  Bây giờ cần phải làm sao? Vì chúng chắc nghe anh đã đến rồi.  Vậy, hãy làm theo như chúng tôi nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời hứa nguyện;  hãy đem họ đi, cùng làm lễ tẩy sạch với họ; lại hãy vì họ chịu chi phí để cạo đầu cho họ. Như thế ai nấy đều sẽ biết sự họ đã nghe về anh là không có gì, song rõ anh cũng noi theo khuôn phép, vâng giữ luật pháp vậy.-
-
--Do thái giáo thời Tân ước tin Đức Chúa Trời, nhưng không tin Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Sau-lơ (Phao-lô) hồi ban đầu là thành viên của Do thái giáo, thuộc đảng Pha-ri-si. Sau khi bắt bớ hội thánh, Chúa khải thị cho ông biết Ngài, ông tin Chúa, ông thuộc về hội thánh chứ không gia nhập Đảng cắt bì.
-- Đảng cắt bì do Gia-cơ em Chúa lãnh đạo. Họ tin Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng họ còn thực hành các quy luật Cựu ước về lễ nghi như cắt bì, dâng của lễ để bổ túc cho sự cứu rỗi trọn vẹn của Chúa Jesus ban cho. Dù kinh thánh Tân ước không có chép, nhưng tôi nghĩ đảng cắt bì cũng vâng giữ ngày sa bát. Đó là một trong những lí do Đức Chúa Trời cho phép đền thờ ở Jerusalem bị triệt hạ vào năm 70 S.C. để chận đứng công việc bành trướng của đảng cắt bì trong các hội thánh vào thế kỉ thứ nhất. Nhưng những người sống trong buổi giao thời, chưa sáng tỏ về sự ra đi của Do thái giáo như Phie-e-rơ, Giăng, Phao lô, đã nhiều lần đến nhóm họp trong đền thờ cũ, đã mất cơ hội, khi đền thờ ấy không còn.
Ngày nay Do thái giáo của dân israel vẫn còn tồn tại, nhưng không mấy ảnh hưởng đến hội thánh ngày nay. Tôi nghĩ dù Gia cơ đã qua đời, đảng cắt bì của ông đã mai một, nhưng tinh thần và nguyên tắc đảng cắt bì của Gia cơ vẫn còn sống mạnh trong hội thánh ngày nay mà đa số con dân Chúa không nhận thấy.. Nhiều người còn binh vực Gia cơ, chống lại lởi lẽ thật, đó là bằng chứng xác thật nhất.

Minh Khải.-17-8-2016