Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Ý NGHĨA MỘT SỐ TÊN TUỔI TRONG SÁCH MATTHEW—

Trong Kinh thánh tên tuổi của một người rất có ý nghĩa, nó ảnh hưởng cả đời sống người đó và phản chiểu đặc tính của người đó.

(Mathio 1: 1-17)

--Áp-ra-ham: father of multitude- cha của quần chúng

--Bô-ô: strength- sức mạnh, cũng là tên của một cây cột trước đền thờ Sa-lô-môn xây dựng, 1 Các vua 7:21- Bản TT dịch sai là Bô-ách

--Ra-háp: breadth- chiều rộng, rộng rãi, phóng khoáng

--Ru-tơ: friendship- tình bạn hay bài ca.

--Đa-vít: beloved—yêu dấu

--Sa-lô-môn: peace- bình an

--Giô-sép: increaser—người làm gia tăng, gia thêm

--Ma-ri: có ngữ căn từ tên “Mi-ri-am”, chị của Môi-se: bitter- cay đắng

--Jesus: tiếng Hi lạp là Ἰησοῦς, La tinh hóa thành Iēsous, đọc là ee-ay-sooce'. Chữ nầy là hình thức tiếng Hê-bơ-rơ của chữ Jehoshua – là Giô-suê, phụ tá của Môi-se. Jehoshua là tên của vài ba người Israel trong Cựu ước. Iēsous là tên vài người trong Tân ước như “Giê-su gọi là Giúc-tu cũng có lời thăm anh em” (Cô-lô-se 4:11).

Nhưng sau khi Chúa Giê-su sống lại và hội thánh hiện hữu, người Israel vô tín ghét tên của Chúa Giê-su, còn Cơ Đốc nhân Israel thì kính sợ tên Chúa, nên không có người Israel nào trong suốt 2000 năm qua dám đặt tên của Chúa Giê-su cho con cái của mình nữa.

Iēsous nghĩa là: Jehovah is salvation.—Đức Giê-hô-va là Cứu Chúa hay Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi.

 August 22, 2021