Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

TÁM DẤU HIỆU TRONG PHÚC ÂM GIĂNG-


Giăng 2:1-10

Các phép lạ của Chúa thường được gọi là các dấu hiệu (sign) trong Tin Mừng của Giăng. Những phép lạ này là dấu hiệu (không thể nói về mọi phép lạ đã xảy ra trong lịch sử loài người). Một dấu hiệu cho thấy rõ ràng có nhiều điều hơn là sự thể hiện quyền năng. Một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó. Các dấu hiệu mà Chúa Giêsu đã làm giúp xác định Người là Con Đức Chúa Trời (Giăng 20: 30-31). Nhưng ngày nay vẫn như vậy: "Nhưng dẫu Ngài đã làm quá nhiều dấu hiệu trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài" (Giăng 12,37).
Ngày nay, Chúa cũng làm nhiều dấu hiệu như vậy, nhưng thế hệ nầy vẫn không tin Ngài.


Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một ý nghĩa tiên tri trong tám dấu hiệu (hoặc phép lạ) trong phúc âm của Giăng, cần được đề cập ngắn gọn sau đây: tượng trưng 8 sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai--

--Đám cưới tại Ca-na: Đấng Christ mang lại niềm vui trong vương quốc tương lai (Giăng 2: 10-10).
--Chữa lành cho con trai bị bệnh của một quan chức hoàng gia: Đấng Christ  mang đến sự chữa lành cho các quốc gia, Ngài là Yahweh-Rapha, Xuất hành 15:26 (Giăng 4:46 -54).

--Chữa lành một người bị liệt: Đấng Christ  mang lòng thương xót cho Israel, Ô-sê 6:6 (Giăng 5:1 -9).
--Nuôi dưỡng 5000 người: Đấng Christ  mang thức ăn cho dân của mình, Thi 132: 15 ;Giăng 6:5 ​-14.

--Làm dịu cơn bão: Đấng Christ  xoa dịu những cơn sóng hoạn nạn, Gióp 38:11 (Giăng 6: 15 -21).
--Chữa lành người mù từ thuở sinh ra: Đấng Christ  dẫn dân của mình vào ánh sáng, Ê-sai 33:17 (Giăng  9).
--Sự phục sinh của La-xa-rơ: Đấng Christ dẫn dắt dân tộc của mình từ cõi chết đến sự sống, Đa. 12:2 (Giăng  11).

--Chuyến đi đánh cá tuyệt vời: Đấng Christ  tập hợp các quốc gia và đưa họ vào ánh sáng của Israel, Ê-sai 66:18-19 (Giăng  21).

Phép màu thứ năm, làm dịu cơn bão, bản thân nó không có dấu hiệu gì. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta chỉ nói về bảy dấu hiệu trong Tin Mừng của Giăng .