Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Cân Đối-



Châm Ngôn 8:20 “Ta đi trong con đường công bình, Giữa các lối ngay thẳng”.
Là những tín đồ, chúng ta nên được cân bằng. Sự khôn ngoan đi và dẫn dắt cách ngay thẳng giữa sự công bình của luật pháp (Châm ngôn 8:20). Chúng ta không chỉ nên biết lẽ thật của Kinh Thánh, nhưng cũng nên xem xét tất cả chúng cách cần bằng trong đời sống đức tin của mình. Có nghĩa chúng ta nhận thức được những thất bại và điểm yếu của mình và chúng ta có thể được lời của Đức Chúa Trời sửa sai trong khu vực này.

--Một mặt chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng, mặt khác chúng ta cũng thích rằng Ngài là tình yêu. Theo đó, chúng ta nên sống đúng theo lẽ thật và yêu thương cùng một lúc.
--Một mặt chúng ta không nên làm cho công việc trở thành điều kiện cho sự cứu rỗi, mặt khác chúng ta không nên quên rằng đức tin phải theo sau các công việc.
Một mặt, là các Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải làm quen với vị trí của mình là Cơ Đốc nhân, mặt khác chúng ta không được quên sự thực hành kèm theo.
--Một mặt, các Cơ Đốc nhân nên có cảm giác khiêm nhường khi đối mặt với thất bại của mình, mặt khác chúng ta không nên mất sự tin tưởng.
--Một mặt, chúng ta nên biết trong công việc của chúng ta mọi thứ đều phụ thuộc vào phước lành của Đức Chúa Trời, mặt khác chúng ta nên siêng năng giống như loài kiến.
--Một mặt, phụ nữ nên thuận phục chồng của mình trong hôn nhân, mặt khác, đàn ông nên yêu phụ nữ, như Đấng Christ yêu thương hội thánh.
--Một mặt, chúng ta nên nuôi dạy con cái trong kỷ luật và sự khích lệ của Chúa và giữ chúng trong sự thuận phục, mặt khác chúng ta không được kích động chúng tức giận bởi sự khắc nghiệt và làm cho chúng nản lòng.
--Một mặt, chúng ta nên nhấn mạnh sự hiệp nhất trong hội thánh, mặt khác, vấn đề cá nhân khác nhau không được bỏ qua.
--Một mặt, chúng ta muốn thấy sự nguy hiểm của chủ nghĩa tự do và vô luật pháp, mặt khác, chúng ta nhận thức được rằng chủ nghĩa duy luật pháp là một vấn đề.
Và cứ thế.-
Tất nhiên, rõ ràng từ loại cân bằng này mà chúng ta đã nhận được sự ban cho ân sủng và một chức vụ cụ thể: có những ưu tiên trong chức vụ của chúng ta và chúng ta không bị sa lầy trong điều này. Trong công việc cho Chúa, có một mặt một chiều nhất định không mâu thuẫn với "sự cân bằng chung" mà nên đánh dấu một Cơ đốc nhân trong cuộc sống của anh ta.
-