Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Công Việc Của Thần Linh Đức Chúa Trời -



Sáng thế ký 1: 2-Thần Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước
Khải huyền 22:17-Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

Ngay từ đầu và cuối cùng của Kinh Thánh, chúng ta đọc một điều gì đó về thân vị của Đức Thánh Linh:
“Thần Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước" (Sáng 1: 2).
"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến !" (Khải Huyền 22:17).


-Điểm đầu tiên là hành tinh này được tạo ra thành một hành tinh có thể ở được. Tất cả bắt đầu với ánh sáng tràn vào bóng tối (Sáng 1: 3). Theo nghĩa bóng, điều này nói lên sự thật rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trên tấm lòng con người nham hiểm để phát ra ánh sáng và ban sự sống.
-Điểm thứ hai nói về Thánh Linh kêu gọi sự hiện đến của Chúa để đưa cô dâu của mình vào vinh quang.

Thần Linh  của Đức Chúa Trời hành động ngay từ đầu khi Ngài đến với đức tin, và tâm trí Ngài cũng hoạt động vào lúc cuối cùng - khi các tín đồ (cô dâu) đi vào vinh quang. Ở khắp mọi nơi chúng ta thấy công việc của Thánh Linh của Đức Chúa Trời! Chúng ta có chú ý đủ đến công việc này không?