Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

BỐN LOẠI NHÁNH TRONG BỐN PHÚC ÂM


BỐN LOẠI NHÁNH
TRONG BỐN PHÚC ÂM

1.Mathiơ : Vua: Nhánh Đavít: Giê. 23:5-6

Nhánh Đavít nẩy nở lên rồi,
Hậu Tự dòng Đavít đấy thôi,
Chúa Đức công bình danh thật lớn,
Ngự ngai dân tuyển ngàn năm đời.

2.Mác  : Đầy Tớ : Đầy Tớ Chúa là Nhánh: Xa. 3:8

Kìa Đầy Tớ Chúa cũng là Chồi,
Ngài hạ mình hầu việc chẳng thôi,
Cây gỗ chết do vâng phục tốt,
Dấy lên làm nhánh rất xinh tươi.

3. Luca: Người tên là Nhánh: Xa. 6:12.

Một Người tên Nhánh dấy lên rày,
Xây cất đền thờ của Chúa nay,
Vừa Thượng Tế, Nhà Vua đảm trách,
Trị vì vương quốc thỏa vui rày.

4. Giăng: Đức Chúa Trời; Nhánh Đức Giêhôva: Êsai 4:2

Nhánh của Yahweh rất hiển vinh,
Có thần tánh Christ ở trong mình,
Ngài là Vua các vua quay lại,
Dân tuyển phục hồi hết chiến chinh.