Có  sáu loại tiêu biểu chủ yếu trong Kinh Cựu ước. – Loại thứ nhứt là con người; thứ  hai động vật; thứ ba, cây cối; thứ tư khoáng sản; thứ năm các của lễ và thứ sáu  thực phẩm. Tất cả 6 loại chủ yêu nầy chứa đựng các tiêu biểu của  Christ.
 
 1.Con Người:
 Một số thí dụ từ loài người là Ađam, tiêu biểu  Christ là Đầu nhân loại; Ysác tiêu biểu Christ là dòng giống Ápraham; và  Salômôn, con Đavít tiêu biểu Christ là dòng giống Đavít. Christ không chỉ là đầu  của nhân loại, nhưng cũng là dòng giống của người nam và dòng dõi người nữ. Ngài  là vua, thầy tế lễ, và tiên tri. Là Vua, Giu đa và Đavít làm tiêu biểu cho Ngài;  là Thầy Tế lễ, Ngài được Mênchixêđéc và Arôn làm tiêu biểu; và là Tiên tri, Ngài  được Esai và Giô na làm tiêu biểu. Do đó để hiểu mọi chân dung của Christ trong  phương diện con người, chúng ta phải nghiên cứu Ađam, Ápraham, Đavít, Salômôn,  Mênchixêđéc, Arôn, Êsai, Giô na v.v…
 
 2.Động Vật:
 Bây giờ đến hạng loại  về động vật. Thậm chí điều nầy huyền nhiệm hơn. Christ là chiên con, bò, sư tử,  chim ưng, bồ câu, và chim cu đất. Như là chiên con, Ngài đã trở nên của lễ để  giải quyết các tội lỗi chúng ta cho sự cứu chuộc. Như là con bò, Ngài không thể  trở thành của lễ, nhưng cũng hạ mình mang các gánh nặng của chúng ta như nô lệ  của Đức Chúa Trời, thay cho chúng ta. Như là sư tử, Ngài là Đấng đắc thắng,  chiến thắng Satan thay cho chúng ta. Như là chim ưng, Ngài là Đấng thuộc thiên,  siêu việt, Đấng mang vác chúng ta hầu chúng ta có thể vượt trên mọi sự. Như là  chim bồ câu, Ngài đẹp đẽ và vô tội, và là con cu đất, Ngài khiêm tốn và nghèo  nàn. Hơn nữa các tiêu biểu nầy có sự nối tiếp nhau. Thứ nhứt có chim bồ câu và  sau đó là chim ưng; thứ nhất có chiên con đã bị giết và sau đó là sư tử chiến  thắng của chi phái Giu đa. Christ không chỉ như là gia súc và gia cầm, nhưng  thậm chí Ngài là con rắn bằng đồng đỏ. Ngài phán cùng Nicôđem, “như Môise đã  treo con rắn trong đồng vắng thể nào, Con Người phải bị treo như vậy” (Giăng  3:14). Điều nầy có nghĩa khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài là con rắn  bằng đồng, có hình dạng con rắn, nhưng không có nọc độc của con rắn. Ngài có  hình dạng của xác thịt tội lỗi (Rôma 8:3), nhưng không có thực tại tội lỗi (Heb.  4:15; 2 Côr.5:21). Christ là Đấng thực sự giàu có.
 
 3. Cây Cối: Thậm  chí còn nhiều tiêu biểu hơn về Christ giữa các cây cối. Chúa nói rằng Ngài là  cây nho thật (Giăng 15:1). Chỉ có một cây nho độc nhất trong vũ trụ. Điều đó là  thật, và cây nho thật nầy là Christ. Nhã ca 2:3 nói rằng Ngài là cây táo. Hơn  nữa, Cựu ước bảo rằng các bộ phận khác nhau của cây cối cũng là các tiêu biểu về  Christ: Christ là cái rễ (Êsai 11:10; Khải 5:5), là thân cây và gốc cây. Ngài  cũng là nhánh (Êsai 11:1) và trái (Êsai 4:2; Khải 22:2). Hơn nữa, kinh Tân ước  bảo chúng ta rằng Ngài là trái của dạ con của Mari (Luca 1:42, bản Anh Văn).  Điều huyền bí nhất, Christ là chính cây cối. Ngài là cây sự sống độc nhất trong  vũ trụ. Ngài cũng là cây sitim, ngụ ý rằng nhân tính Ngài cao quí và mạnh mẽ  trong tư cách cao vút và cao thượng trong tiêu chuẩn. Ngài thực sự tuyệt  diệu.
 
 4. Khoáng Sản:
 Bây giờ chúng ta đến các tiêu biểu được nhìn  thấy trong khoáng sản. Christ là vàng ròng, bạc, đồng và sắt (Phục 8 :13,9).  Ngài là các loại đá khác nhau: đá sống (1 Phierơ 2 :4) ; vầng đá ( 1Côr. 10 :4 ;  1 Phi.2 :8) ; đá góc nhà ( 1Phi 2 :7 ;Mathiơ 21 :42) ; đá chóp ( Xa 4 :7) và đá  nền tảng ( 1Côr. 3 :11). Nếu chúng ta nghiên cứu vàng, bạc, các loại đá quí và  các loại đá khác nhau mà có đề cập trong Kinh Cựu ước, chúng ta có thể thấy rằng  Christ không đơn giản.  
 5.Các Của Lễ:
Hơn nữa có các tiêu biểu nhìn  thấy trong các của lễ, mà thậm chí còn khó giải thích hơn nữa. Chúng tôi đã giải  luận cách rộng rãi trong các bài nghiên cứu sự sống của Ngũ Kinh. Trong cựu ước,  Xuất hành là lời dẫn nhập về các của lễ, Lêviký là bản văn và Dân số ký, Phục  truyền là phần bổ túc. Có 5 của lễ chủ yếu : của lễ thiêu. của lễ bữa ăn, của lễ  bình an, của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Thêm vào đó còn có của lễ  đưa qua đưa lại, của lễ giơ lên, của lễ lạc ý (tự nguyện) và của lễ quán. Những  điều nầy đều là các tiêu biểu của Christ.
 
6. Thực Phẩm:
Còn có thực  phẩm là các tiêu biểu của Christ. Như là thực phẩm, Christ là bánh sự sống  (Giăng 6 :35), mana từ trời rơi xuống (Giăng 6 :51), và ma na giấu kín (Khải 2  :17). Ngài cũng là các loại trái cây chọn lọc—trái nho, vả, lựu, ô liu (Phục 8  :8). Ngài là trái cây sự sống (Khải 2 :7), cũng như lúa mì, lúa mạch, sữa, mật  ong (Phục 8 :8 ; 6 :3), làm sự cung cấp và nuôi dưỡng của con người.
 Sáu loại  chính yếu nầy trong kinh Cựu ước đều là tất cả các tiêu biểu của Christ. Thậm  chí nếu anh em đã đọc qua toàn bộ Cựu ước, anh em cũng không hiểu nó trừ khi anh  em biết 6 hạng loại nầy. Nếu chúng ta nghiên cứu thấu suốt các sự việc nầy, Kinh  thánh Cựu ước sẽ trong suốt và mở ra đối với chúng ta.
(Witness Lee)