Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

CHỨC VỤ TÂN ƯỚC

            
1.      Chức vụ không là chức tước chi
Mà là cung ứng Christ từng li,
Christ và Hội Thánh chuyên đề chính
Thực hiện cuộc gia tể diệu kỳ.


2.      Giăng mở đầu cho chức vụ nầy,
Là người giới thiệu Chúa ta nay,
Việc xong mà vẫn còn tranh cạnh,
Chịu đứt đầu và vấp phạm Ngài.

3.      Phê-rô lãnh đạo chức vụ lời
Ngày hội thánh Sa-lem có thôi.
Truyền thống dân mình gìn giữ mãi,
Phê-rô trợt khỏi chức năng rồi.

4.      Ba-na-ba bán đất đầu tiên,
Cộng tác Phao-lô cả thập niên,
Ý kiến tư riêng cương quyết nắm,
Trật đường chuyển động Chúa đang lên.

5.      A-bô-lô khẩu biện hàng đầu,
Kinh Cựu, báp-têm cũng biết sâu,
Không nắm điều Phao-lô đã giảng,
Đứng ngoài chức vụ Chúa đề cao.

6.      Gia-cơ, em Chúa nổi danh thay,
Đức hạnh, cầu thay nức tiếng rày,
Tân, cựu ước ông pha trộn khéo,
Người quanh ông khủng bố dân Ngài.

7.      Chức vụ lời đầy đủ Chúa trao,
Phao lô giảng lẽ thật chiều cao,
Sau khi khoan nhượng Gia-cơ hỏng,
Lẽ thật đỉnh cao tiếp bước vào.

8.      Lắm người dốt chức vụ ngày nay,
Kẻ chống, người tranh chức vụ hoài,
Chức vụ Chúa ta cần sáng tỏ,
Trung thành tuyệt đối phước lâu dài.