Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Nhân Vật Thánh Kinh Bộ Mới—6


-
1.Gia–ên- Các quan 4:17-22
Hắn xin nước uống nàng cho sữa,
Nọc với búa trong tay nữ nhi,
Đóng thủng màng tang cừu địch chết,
Tiếng thơm lừng lẫy cõi trường hi.
-
2.Ba-rúc- Giê 36:4,26;43:6-7;45:1-5.
Sát cánh bên thầy làm kí lục,
Gian truân Ba-rúc chẳng hai lòng,
Nha tan, nước mất theo thầy mãi,
Ai-cập lâm chung một chữ đồng.
-
3.Sa-phan- Giê 34:9, 15-20-
Sa-phan thơ kí của vua tốt,
Cùng với Hinh-kia dọn điện thờ,
Sách thánh Hinh-kia tìm được đó,
Sa-phan trình lúc vua không ngờ.
-
4. A-hi-cam- 2 Sử 34 :20 ;Giê. 26 :34 ; Giê 40:5-
Cha của A-hi-cam thật tốt,
Dòng người đắc thắng nước Giu-đa,
Ông bênh vực vị tiên tri thánh,
Để lại Ghê-đa-lia đó mà.
-
5. Ê-bết-mê-lếch- Giê 38 :7-12 ; 39 :15-18-
Ê-bết-mê-lếch quan hoạn tốt,
Hố bùn giải cứu Giê-rê-mi,
Lo sao người khỏi bị đau nách,
Chúa thưởng cho ông thoát chết đi.
Minh Khải- 30-4-2016