Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

NHÂN VẬT THÁNH KINH—Bộ Mới- 8


1.   Si-mê-ôn
Thánh Linh mách bảo Si-mê-ôn,
Chẳng chết khi chưa thấy cứu ân,
Ẵm Chúa ông dâng lời chúc tán,
Nói lời sâu sắc thấu lòng dân.
2.   An-Ne
An-ne quả phụ sống đền thánh,
Trông đợi sự an ủi tuyển dân,
Gặp Chúa giờ dâng con thánh hiến,
Tỏ bày ân chuộc cứu sau cùng.
3.   Ê-li-sa-bét
Cháu gái A-rôn công nghĩa bấy,
Ê-li-sa-bét tuổi cao rồi,
Mang thai con trẻ lúc già cỗi,
Con đỏ trong lòng chào Chúa vui.
4.   Xa- cha- ri-
Tư tế Xa-cha-ri lớn tuổi,
Xông hương gặp sứ thánh trong đền,
Miệng câm đến lúc vợ sinh nở,
Linh Chúa dẫy đầy thánh vịnh tuyên.
5.   Giăng Báp-tít
Tiên tri của Đấng chí cao ấy,
Sống ở đồng hoang cả thập niên,
Mạnh mẽ tâm linh, lời giảng bén,
Dọn đường cho Chúa cách năng quyền.

Minh Khải- 13-6-2016